Người kết nối những “Trái tim yêu thương”

2020-11-18 17:10:43 0 Bình luận
Trong một lần đến thăm Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, chị Trần Thị Hương, 55 tuổi ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên chứng kiến nhiều cảnh đời khó khăn nên từ đó nảy sinh ý tưởng làm từ thiện nhằm giúp đỡ người nghèo khó.

Cuối năm 2015, chị đứng ra vận động tổ chức thành lập Câu lạc bộ (CLB) từ thiện mang tên “Trái tim yêu thương” do chị làm Chủ nhiệm. Mục đích của CLB là vận động các tập thể, cá nhân có lòng hảo tâm tham gia đóng góp vào quỹ từ thiện để chăm lo cho người nghèo ở trong và ngoài tỉnh. Ban đầu, CLB chỉ có hơn 20 chị em tham gia nhưng đến nay số hội viên của CLB đã lên đến gần 120 người.

Câu lạc bộ từ thiện Trái tim yêu thương được thành lập vào cuối năm 2015 do chị Trần Thị Hương làm Chủ nhiệm.

Gần 5 năm qua, người dân ở thành phố Vĩnh Yên thường xuyên thấy hình ảnh chị Trần Thị Hương ngày đêm tận tụy trên các nẻo đường, dành tâm huyết thực hiện công tác nhân đạo, từ thiện, tận tâm chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo. Chị cùng với chị em trong CLB tích cực vận động, quyên góp những nhu yếu phẩm thiết thực với nhu cầu của người nghèo như: quần áo, chăn màn, gạo, mì tôm… mang đến tận nơi trao tặng cho các gia đình nghèo khó; tổ chức quyên góp được hàng chục nghìn bộ quần áo, chăn màn cũ và mới, hàng chục tấn gạo và hàng nghìn thùng mì tôm; quyên góp xây dựng nhà tình thương trị giá trên 300 triệu đồng để tặng cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. CLB “Trái tim yêu thương” còn tổ chức hàng chục chuyến xe vận chuyển hàng hóa lên tận các tỉnh miền núi như Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang…trao tặng trực tiếp cho người nghèo, cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng cao, biên giới.

Chị Trần Thị Hương (thứ 3 từ trái sang) tặng quà cho phụ nữ nghèo.

Chị Trần Thị Hương luôn trăn trở là làm sao để giúp đỡ được thật nhiều mảnh đời bất hạnh vượt qua khó khăn trong cuộc sống. Chính vì vậy, chị thường xuyên nắm bắt thông tin, tìm hiểu những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn cả trong và ngoài tỉnh để có kế hoạch giúp đỡ. Ông Nguyễn Tiến Cường, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Vĩnh Yên hết lời khen ngợi: “Chị Trần Thị Hương là một phụ nữ năng nổ, nhiệt tình, tâm huyết với công tác từ thiện, luôn tận tâm, hết lòng chăm lo, giúp đỡ những gia đình cơ nhỡ, khó khăn, bệnh tật. Từ những nghĩa cử cao đẹp đó, tấm lòng của chị cùng với hội viên CLB “Trái tim yêu thương” đã được lan tỏa, được bà con địa phương tin yêu, quý trọng, góp phần tích cực vào công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương”.

Tập thể, cá nhân  có thể liên hệ với chị Trần Thị Hương, Chủ nhiệm CLB “Trái tim yêu thương”; địa chỉ: số nhà 78, đường Điện Biên Phủ, phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc; số điện thoại: 0983612572.

Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binhngười khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.

Ý kiến độc giả

0

Hiệp định Geneve: Việt Nam mềm dẻo, sáng suốt và kiên định trong đàm phán

Tại Hội nghị Geneve, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Văn Đồng thay mặt Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã kiên định với lập trường: "Đi tới một giải pháp hoàn chỉnh là đình chỉ chiến sự trên toàn bán đảo Đông Dương đi đôi với giải pháp chính trị cho vấn đề Việt Nam, Lào và Campuchia trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mỗi nước Đông Dương".
2024-04-27 19:43:25

Triển lãm ảnh những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử

Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội phối hợp cùng Bảo tàng chiến thắng B52 và Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam vừa tổ chức triển lãm ảnh với chủ đề “Việt Nam - những chiến thắng làm thay đổi dòng chảy lịch sử Thế giới”.
2024-04-27 01:13:48

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024

Tối 26/4, tại Công viên Thống Nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch Hà Nội đã tổ chức Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội năm 2024.
2024-04-26 23:56:34

SHB tăng tốc chuyển đổi, lợi nhuận quý I năm 2024 cao nhất lịch sử

Năm 2024, SHB đặt kế hoạch lợi nhuận đạt 11.286 tỷ đồng, cao hơn 22% so với năm trước. Với chiến lược chuyển đổi 2024 - 2028, SHB xác lập mục tiêu TOP 1 về hiệu quả, khẳng định vị thế định chế tài chính hàng đầu, vươn tầm khu vực.
2024-04-26 18:33:29

Hoa Kỳ và tỉnh Cà Mau khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật

Ngày 25/4, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam, thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và UBND tỉnh Cà Mau tổ chức lễ khởi động dự án hỗ trợ người khuyết tật do USAID tài trợ được triển khai trên địa bàn tỉnh.
2024-04-26 12:27:06
Đang tải...